Luôn trăn trở việc dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động

2016-02-01 13:49:37 0 Bình luận
Thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chính sách, chế độ quan tâm trong công tác dạy nghề cho người khuyết tật (NKT). Đặc biệt Trung tâm Dạy nghề NTT Thái Nguyên hàng năm đều tổ chức các lớp đào tạo nghề cho người khuyết tật nhằm tạo điều kiện giúp họ hòa nhập cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.




  Ông Đoàn Xuân Tiếp cùng cán bộ, nhân viên trong Trung tâm


Trung tâm đào tạo nghề cho
NTT Thái Nguyên được thành lập từ năm 2003 theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, do ông Tạ Xuân Tiếp làm Giám đốc. Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo nghề, tìm việc làm, tăng thu nhập cho các thương binh và NKT trong phạm vi toàn tỉnh. Để phù hợp hơn với chức năng dạy nghề, năm 2010, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề cho NTT Thái nguyên.


Hiện nay,
Trung tâm đào tạo 23 ngành nghề: Dệt may, cơ khí, xây dựng, ngoại ngữ, chế bến chè… Các chi nhánh kinh doanh: sản xuất nước đóng chai, vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô…Các học viên của Trung tâm chủ yếu là NKT vận động, khuyết tật khiếm thính;  lao động nông thôn; hộ nghèo kinh tế khó khăn.


Hàng năm, Trung tâm được Tỉnh giao kinh phí từ 400 đến 500 triệu
đồng tiền ngân sách về công tác dạy nghề. Trung tâm mở các lớp đào tạo nghề cho NKT nhằm tạo điều kiện giúp họ hòa nhập cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Trung bình mỗi năm Trung tâm tổ chức trên 10 lớp đào tạo nghề cho trên 300 học viên. Giải quyết việc làm cho khoảng 80% học viên, nhờ đó mà nhiều NKT đã tìm được công ăn việc làm với thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp ở địa phương do Trung tâm giới thiệu, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/tháng/người. Các học viên của Trung tâm khi làm việc đều được các công ty, doanh nghiệp đánh giá cao về tay nghề.


Qua trao đổi, ông Tạ Xuân Tiếp cho hay: “Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động trong nguồn ngân sách Nhà Nước, đơn vị còn làm nhiệm vụ liên kết đào tạo với các công ty, tổ chức.
Ngành nghề cơ khí, sửa chữa ô tô Trung tâm liên kết với Công ty 472, Công ty 99 của Bộ Quốc Phòng, nhận học viên sau đào tạo. Về dệt may, Trung tâm chủ động liên kết với công ty Sihan của Hàn Quốc, TNG, TDT… tạo đầu ra cho các học viên là NKT”.


  Các học viên đang say sưa học nghề, làm việc 


Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận mà Trung tâm
đạt được trong thời gian qua, công tác dạy nghề và tạo việc làm cho NKT cũng còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí đào tạo nghề, cơ sở vật chất, thiếu thốn trang thiết bị... Cơ sở vật chất được tỉnh giao cho đang ngày càng xuống cấp mà kinh phí tu sửa mất rất nhiều, hiện Trung tâm chưa thể lo hết được. Trang thiết bị đào tạo nghề thì cũ kĩ, không đồng bộ để đáp ứng với sự phát triển nghề nghiệp ngày càng yêu cầu cao. Đối với NKT tại các địa phương ở xa họ gặp khó khăn về đi lại, phương tiện nên Trung tâm thường phải mở lớp trực tiếp tại địa phương, mang máy móc vật tư dạy nghề lên. Trung tâm cũng tự lo hết cho học viên về chỗ ăn nghỉ, rồi đến tạo việc làm sau đào tạo - Ông Tiếp chia sẻ thêm.


Bà Đỗ Thị Thu Thanh, cán bộ giảng dạy tại Trung tâm cho biết: “Dạy nghề, tạo việc làm là một trong những hoạt động quan trọng giúp cho NKT cải thiện cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng.
Dạy nghề cho người bình thường thì đơn giản nhưng đối với các em học nghề là NKT thì rất là khó khăn, các em rất mặc cảm về bản thân. Nên khi đưa các em về học và sống tại Trung tâm cán bộ dạy nghề rất chú ý đến vấn đề giúp các em hòa nhập với môi trường mới. Đa số học viên được nhận vào làm tại các công ty nhưng chỉ khoảng 40% trong số họ là thích nghi được với công việc số còn lại do những mặc cảm về ngoại hình, về áp lực công việc khiến họ bỏ công việc sau vài tháng làm”.


Dự kiến trong năm 2016,
Trung tâm sẽ mở thêm chi nhánh kinh doanh về xây dựng kết cấu thép và sẽ đào tạo nghành nghề kết cấu thép để học viên học việc xong sẽ tham gia trực tiếp làm tại đây. Liên kết với Công ty Glonics – Công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử và tai nghe cho các hãng điện thoại. Nhận lắp ráp linh kiện điện tử, tai nghe, giắc cắm nạp điện thoại thông minh. Ngoài ra, trong tháng 4 năm nay, Trung tâm sẽ kí hợp đồng liên kết đào tạo du học sinh sang Nhật sau khi phái đoàn của Nhật đã sang và tìm hiểu.


Với sự chỉ đạo sáng suốt trong Ban Lãnh đạo Trung tâm; sự đoàn kết, thống nhất từ trên xuống dưới, chúng ta t
in rằng: Những chủ trương, kế hoạch cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện Ban Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như các Sở, Ban, Ngành... Trung tâm dạy nghề NTT Thái Nguyên sẽ khắc phục được những khó khăn và đạt được những thành tích đáng tự hào hơn.

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...